Hội nghị tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012, bàn giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2013 và sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.


Năm 2012 vừa qua, có 4 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến VN, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Thiên tai đã làm 258 người chết và mất tích, hơn 6200 ngôi nhà bị đổ, sập, trôi, 408 nghìn héc tá lúa và hoa màu bị thiệt hại, sạt lở hơn 3 triệu m3 đất đá… Ước tính tổng thiệt hại về vật chất khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, Chính phủ VN vẫn dành sự ưu tiên cao, bố trí kinh phí cho các công trình, đê, kè, cống, hồ chứa, khu neo đậu tàu thuyền, di dân tái định cư cho người dân vùng thiên tai tìm kiếm cứu nạn… Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng, cho biết: Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đê điều, hồ đập và công trình thủy lợi, xác định trọng điểm, xây dựng phương án phòng chống lụt bão cho các hồ, cơ chế phối hợp giữa các chủ hồ với địa phương trong vận hành xả lũ. Rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ cứu nạn tại các địa phương, các vùng miền để chủ động cứu hộ, cứu nạn tại chỗ được kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.


Hội nghị đã xác định 16 nhiệm vụ trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trong năm 2013, trong đó nâng cao công tác tuyên truyền cho cộng đồng chủ động phòng chống thiên tai. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chiến lược Quốc gia về phòng, chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức của chính quyền các cấp và nhân dân từ bị động đối phó chuyển sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính nên đã giảm thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ yêu cầu phòng chống thiên tai đã được quan tâm đầu tư và sớm phát huy được hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu