Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng các nước ASEAN về ma túy

PV TT Đài TNVN tại Thái Lan
Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 31/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về ma túy. 

(VOV5) - Sáng 31/8, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, khai mạc Hội nghị Bộ trưởng các nước ASEAN về ma túy. Đoàn đại biểu Bộ công an Việt Nam, do Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ công an dẫn đầu dự Hội nghị.

Hội nghị diễn ra với sự tham dự của gần 100 đại biểu của 10 nước ASEAN, và Ban thư ký ASEAN dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ tư pháp Thái Lan Pra-cha Pôm-nóp và Phó tổng thư ký ASEAN.

Trước đó trong phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Thái Lan Chạ-lơm Rụ-bạ-rung cho rằng sự hợp tác về phòng chống ma túy trong ASEAN là đặc biệt cần thiết, bởi hiện nay nhiều nước trong ASEAN đang bị ảnh hưởng lớn từ vấn đề ma túy, trong đó có Thái Lan.

Phó thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, vấn đề ma túy mang tính cấp bách và trên diện rộng, vì vậy các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác nội khối về vấn đề chia sẻ thông tin, bài học kinh nghiệm, tiến tới xóa bỏ tình trạng sản xuất, điều chế, buôn bán ma túy trong khu vực vào năm 2015. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu