Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5)- Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay, Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Phùng Thế Quảng, Phó tư lệnh Quân khu đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. 

(VOV5)- Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay, Đoàn lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Phùng Thế Quảng, Phó tư lệnh Quân khu đến thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.


Thiếu tướng Phùng Thế Quảng, Phó Tư lệnh quân khu 7 chúc mừng những thành tích trong công tác tuyên truyền của cán bộ, phóng viên, biên tập viên Cơ quan thường trú Đài TNVN trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ. Đặc biệt là đơn vị kết nghĩa với Quân khu 7, thời gian qua Cơ quan thường trú Đài TNVN đã làm tốt công tác tuyên truyền về những hoạt động, sự kiện nổi bật của lực lượng vũ trang quân khu 7, nhất là việc phối hợp tổ chức sản xuất chương trình Văn nghệ thông tin tuổi trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 7.


Dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng tổ chức các hoạt động chào mừng.

Nhân kỉ niệm 88 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, chiều 19/6, tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thanh niên tổ chức ra mắt cuốn sách ảnh “Trường Sa trong trái tim tôi”.

Hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam - ảnh 1
Nhà báo Diệp Đức Minh (bên phải) tâm sự về chuyến đi và những bức ảnh ở Trường Sa


Cuốn sách gồm 105 tấm ảnh do nhà báo Diệp Đức Minh thực hiện trong chuyến công tác dài ngày trên quần đảo Trường Sa, thể hiện sự gian khó của bộ đội ngày đêm miệt mài tập luyện để bảo vệ chủ quyền lãnh hải quốc gia, những phút thư giãn hiếm hoi trong bình minh hay hoàng hôn trên các đảo, những bông hoa bàng vuông trắng tím tinh khôi, hay những giọt vắn giọt dài trước phút chia tay người đi, kẻ ở của những người lính Trường Sa. Cuốn sách sẽ được gửi tặng một số trường học và tặng cho quân, dân trên quần đảo Trường Sa, nhằm tăng thêm hiểu biết về chủ quyền biển đảo trong thanh thiếu niên, khơi dậy lòng yêu nước niềm tự hào về biển đảo quê hương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu