Hỗ trợ phát triển của Liên minh châu Âu hướng tới tập trung cho lĩnh vực ngành

Chia sẻ
(VOV5)- Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao Động và Việc làm của ASEM tại Hà Nội, ngày 24/10, Thứ trưởng phụ trách Lao động và các Vấn đề Xã hội của Liên minh châu Âu (EU) Koos Richelles có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về tình hình lao động và xã hội của Liên minh châu Âu và những vấn đề liên quan.

(VOV5)- Nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Lao Động và Việc làm của ASEM tại Hà Nội, ngày 24/10, Thứ trưởng phụ trách Lao động và các Vấn đề Xã hội của Liên minh châu Âu (EU) Koos Richelles có buổi gặp gỡ báo chí chia sẻ về tình hình lao động và xã hội của Liên minh châu Âu và những vấn đề liên quan.

Trả lời về chương trình hợp tác phát triển giữa EU và Việt Nam trong Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) mới ký kết, theo đó EU cam kết tiếp tục viện trợ phát triển cho Việt Nam sau năm 2013, Thứ trưởng Koos Richelles cho biết: Năm 2013 là năm cuối trong chương trình hỗ trợ phát triển của EU dành cho Việt Nam giai đoạn 2007-2013.

EU đang chuẩn bị chương trình hỗ trợ mới giai đoạn 2014-2020. EU sẽ thảo luận chặt chẽ để biết được mục tiêu của những nước sở tại muốn đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội khi tiếp nhận hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, ông Koos Richelles chia sẻ: Việt Nam cần tính đến là phát triển hệ thống giáo dục đào tạo nghề cho người lao động để họ đáp ứng được các kỹ năng mới trong quá trình làm việc lâu dài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu