Hỗ trợ 6.500 USD cho mỗi nạn nhân gặp nạn tại Nga

Chia sẻ
(VOV5)- Hôm qua, 25-9, đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến thôn Thế Lộc xã Tân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) để trao tiền hỗ trợ nạn nhân chết trong vụ cháy nhà máy tại Nga.

(VOV5)- Hôm qua, 25-9, đại diện Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga đã đến thôn Thế Lộc xã Tân Ninh (Quảng Ninh, Quảng Bình) để trao tiền hỗ trợ nạn nhân chết trong vụ cháy nhà máy tại Nga.

Theo đó, gia đình của nạn nhân Phan Văn Phong (sinh năm 1970) và Nguyễn Thị Thoài (sinh năm 1990) được hỗ trợ mỗi nạn nhân 6.500USD. Cùng ngày, Hội người Việt tại Nga cũng đã trao 6.500USD hỗ trợ gia đình nạn nhân Mai Văn Hồng (sinh năm 1990) ở làng biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh. UBND huyện Quảng Ninh và Hội chữ thập đỏ huyện cũng đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Hỗ trợ 6.500 USD cho mỗi nạn nhân gặp nạn tại Nga - ảnh 1

Đại diện Hội người Việt Nam tại Mátxcơva vừa trao tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân 
(Ảnh: Đặng Tài)

Đại diện Hội người Việt tại Nga cho biết thêm, các nạn nhân ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương cũng được thăm hỏi với số tiền tương đương nhằm phần nào xoa dịu nỗi đau của gia đình các nạn nhân đang gặp cảnh khó khăn./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu