Hà Nội vẫn dẫn đầu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018

Ngọc Anh
Chia sẻ
 
Hà Nội vẫn dẫn đầu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018 - ảnh 1Một trận đấu bóng bàn tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018

Ngày 2/12, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tiếp tục diễn ra 18 môn, phân môn gồm: Bơi, Điền kinh, Karate, Judo, Cầu mây, Bóng chuyền trong nhà, Bóng đá nam, Bóng đá nữ, Futsal nam, Billards& Snooker, Boxing... Tính đến ngày 2/12, dẫn đầu toàn đoàn vẫn là đoàn Hà Nội với 89 huy chương vàng. Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 2 toàn đoàn với 72 huy chương vàng, xếp thứ 3 là đoàn quân đội với 38 huy chương vàng. Tại Đại hội đã có nhiều kỷ lục quốc gia, kỷ lục Đại hội được xác lập ở các môn bơi, bắn súng, điền kinh...

Tại Đại hội lần này diễn ra từ 15/11 - 10/12 tại thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình và tỉnh Khánh Hòa. Đây là Đại hội thể thao thành tích cao lớn nhất của cả nước, tập hợp hơn 7000 vận động viên của 63 tỉnh, thành phố và 2 ngành Quân đội, Công an. Đại hội tổ chức 36 môn thể thao.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu