Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn doanh nghiệp gồm 21 thành viên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Haryana, Ấn Độ (HCCI) dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn tại Việt Nam, ngày 20/5, Đại sứ quán phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức "Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ".
(VOV5) - Đoàn doanh nghiệp gồm 21 thành viên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Haryana, Ấn Độ (HCCI) dẫn đầu đang có chuyến thăm Việt Nam để tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Trong khuôn khổ các hoạt động của đoàn tại Việt Nam, ngày 20/5, Đại sứ quán phối hợp với Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức "Giao thương Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ".

Phát biểu tại buổi giao thương, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae nhấn mạnh đoàn doanh nghiệp Ấn Độ đến Việt Nam lần này đến từ 1 bang có tốc độ phát triển rất năng động ở Ấn Độ là bang Haryana, với thế mạnh ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dệt may, viễn thông, sản xuất phụ tùng ô tô, thiết bị điện, dược phẩm… Đại sứ cho biết trước khi diễn ra cuộc giao thương này, các doanh nghiệp Ấn Độ nói chung và bang Haryana nói riêng đều bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác hơn nữa với các doanh nghiệp Việt Nam. Bởi vậy, cuộc giao thương lần này là một phần trong nỗ lực của Đại sứ quán Ấn Độ, Phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ, Phòng thương mại công nghiệp Việt Nam, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, một trụ cột quan trọng của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Ấn Độ: “Những năm qua, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ tuyệt vời trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng. Tuy nhiên trong lĩnh vực kinh tế thương mại, chúng ta còn cần phải làm rất nhiều. Chúng tôi luôn mong muốn các doanh nghiệp Ấn Độ sang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Việt Nam, bởi vì thông qua những buổi giao thương như thế này, hai bên có thể hiểu nhau hơn, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác. Hy vọng sau chuyến thăm của đoàn đến Việt Nam lần này sẽ có những chương trình, dự án hợp tác cụ thể.”

Giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ - ảnh 1
Ông Pankaj Kapoor, Chủ tịch Phòng thương mại và công nghiệp bang Haryana, Trưởng đoàn doanh nghiệp Ấn Độ


Được biết, bất chấp khủng hoảng kinh tế, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ không ngừng tăng trong vài năm gần đây. Ấn Độ hiện là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tính đến hết 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 1,8 tỷ USD, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm ngoái và với tốc độ này, hai bên kỳ vọng sẽ đạt mốc 5 tỷ USD trong năm nay./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu