Gặp mặt đầu năm các phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa
(VOV5) - Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa.


Tối 29/1, nhân dịp năm mới 2015, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ Ngoại giao tổ chức buổi gặp mặt đầu năm với các phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam và các tùy viên báo chí nước ngoài.

Gặp mặt đầu năm các phóng viên nước ngoài thường trú ở Việt Nam - ảnh 1
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi gặp mặt.
 Ảnh: chinhphu.vn




Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đánh giá cao sự hợp tác của các phóng viên nước ngoài thường trú tại Việt Nam, các cơ quan đại diện nước ngoài, các tổ chức quốc tế ở Việt Nam, trong việc đưa những thông tin, hình ảnh chân thực về đất nước Việt Nam hòa bình, đổi mới, dân tộc Việt Nam kiên cường đến với nhân dân thế giới. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: năm 2015 là một năm rất quan trọng, Việt Nam kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930- 3/2/2015), 70 năm ngày Ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đồng thời kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Cũng trong năm 2015, Cộng đồng ASEAN sẽ ra đời, trong đó, Việt Nam là một thành viên chủ động tích cực. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước đối tác. Việt Nam sẽ tham gia tích cực vào các diễn đàn khu vực và quốc tế, đẩy mạnh triển khai chủ trương hội nhập quốc tế, với ưu tiên hội nhập kinh tế quốc tế.


Thứ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp chủ động và mang tính xây dựng nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, ngăn ngừa nguy cơ xung đột, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng và phát triển chung.



Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu