Gặp gỡ hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ
(VOV5)- Ngày 2/8, tại tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị của hai nước Việt Nam-Campuchia tổ chức "Gặp gỡ Hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần thứ III", nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012".

(VOV5)- Ngày 2/8, tại tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị của hai nước Việt Nam-Campuchia tổ chức "Gặp gỡ Hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia” lần thứ III", nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia và "Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012".

Lãnh đạo Hội hữu nghị hai nước đánh giá cao kết quả hợp tác hữu nghị, gắn bó keo sơn của Việt Nam và Campuchia trong 45 năm qua. Hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, nhân dân hai nước là anh em gắn bó, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì quyền được sống trong tự do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh.

Đánh giá cao tình cảm quý báu này của 2 nước, bà Men Sam Om, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng Gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia –Việt Nam nói: “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và quý báu của quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai  sát cánh cùng chiến đấu với quân đội mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng dã man của Khmer đỏ. Chúng tôi chân  thành cám ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục hợp tác tốt  và ủng hộ sự phát triển kinh tế, xã hội của Campuchia. Tôi tin trưởng rằng việc 2 nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Campuchia –Việt Nam sẽ tăng cường sự mở rộng hợp tác mạnh mẽ giữa 2 nước, phục vụ lợi ích thiết thực cho 2 dân tộc, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho cả cộng đồng ASEAN.”

Chiều 2/8, các đại biểu hai nước tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hữu nghị nhân dân 2 nước nhằm tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác hữu nghị Việt Nam –Campuchia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu