Du lịch tiểu vùng Mekong 2013

Chia sẻ
(VOV5) - Là chủ đề của diễn đàn thường niên về hợp tác phát triển tiểu vùng Me Kong diễn ra sáng 19/12 tại Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi thông tin, tìm kiếm giải pháp liên kết, hợp tác thúc đẩy đầu tư và hoạt động kinh doanh giữa các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch của các nước thuộc tiểu vùng Me Kong đồng thời là nơi giới thiệu, quảng bá tiềm năng và sản phẩm du lịch của các nước trong tiểu vùng.

(VOV5) - Là chủ đề của diễn đàn thường niên về hợp tác phát triển tiểu vùng Me Kong diễn ra sáng 19/12 tại Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức nhằm trao đổi thông tin, tìm kiếm giải pháp liên kết, hợp tác thúc đẩy đầu tư và hoạt động kinh doanh giữa các công ty, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch của các nước thuộc tiểu vùng Me Kong đồng thời là nơi giới thiệu, quảng bá tiềm năng và sản phẩm du lịch của các nước trong tiểu vùng.

Du lịch tiểu vùng Mekong 2013  - ảnh 1
(Ảnh: phapluatvietnam)



Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch của các nước thuộc tiểu vùng Me Kong, ông Nguyễn Đức Kiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, khẳng định: “Ngành du lịch vốn là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam và các nước thuộc tiểu vùng Me Kong mở rộng. Với những ưu thế rõ nét về thiên nhiên và tiềm năng du lịch do những đặc trưng về văn hóa, xã hội và con người, Me Kong đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khách du lịch, mỗi năm đón nhiều đoàn khách nước ngoài tham quan và trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc của các dân tộc thuộc tiểu vùng Me Kong”.

Tuy nhiên, vấn đề phát triển du lịch của tiểu vùng còn nhiều hạn chế và thách thức như: cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhân lực còn thiếu. Để phát triển du lịch bền vững, cách tiếp cận phát triển du lịch của các nước trong khu vực cần mang tính tổng hợp hơn, tăng cường các biện pháp bảo tồn di sản tự nhiên và văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi đi lại cho khách du lịch, đặc biệt là việc cấp visa tại cửa khẩu đường bộ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu