Đôn đốc việc giám định danh tính hài cốt liệt sỹ

Chia sẻ
(VOV5)- Chính phủ cho phép nâng cấp 3 trung tâm phân tích gen nhằm sớm xác định danh tính các liệt sỹ.
(VOV5)- Chính phủ cho phép nâng cấp 3 trung tâm phân tích gen nhằm sớm xác định danh tính các liệt sỹ.


Trong mục “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 26/7, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền giải đáp các nội dung được nhiều người dân quan tâm về việc xác định danh tính hài cốt các liệt sỹ; chế độ dành cho cựu dân quân tập trung trong thời kỳ chiến đấu chống Mỹ; chính sách đối với các thế hệ sau của thương binh, bệnh binh… Về công tác quy tập mộ cũng như xác định danh tính các liệt sỹ hiện nay, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành lấy mẫu phẩm của trên 8.000 trường hợp liệt sỹ chưa có tên để phân tích các gen các liệt sỹ. Các mẫu phẩm của thân nhân liệt sỹ và các liệt sỹ đã được phân tích, đến nay đã có kết quả bước đầu, dù chưa được nhiều so với con số 8.000. Vừa qua, Chính phủ cho phép nâng cấp 3 trung tâm phân tích gen nhằm sớm xác định danh tính các liệt sỹ. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để đôn đốc, thực hiện việc này. 

Đôn đốc việc giám định danh tính hài cốt liệt sỹ  - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền

Liên quan đến chính sách đối với các cựu dân quân tập trung trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách đối với các đối tượng là cựu quân dân tập trung trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Theo Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền, chế độ ưu đãi về học tập của con thương binh, bệnh binh được Đảng, Nhà nước thực hiện nhiều năm nay. Theo đó, con của những thương, bệnh binh còn sống hoặc đã mất đều được hưởng chính sách của Nhà nước. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu