Đối thoại lao động 2014 Việt Nam - Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Đối thoại lao động giữa hai bên lần này là cơ hội tăng cường hợp tác, hướng đến việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vào năm 2015.

(VOV5) - Đối thoại lao động giữa hai bên lần này là cơ hội tăng cường hợp tác, hướng đến việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vào năm 2015.

Đối thoại lao động 2014 Việt Nam - Hoa Kỳ - ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: nhandan.com.vn)

Đối thoại lao động 2014 giữa Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ diễn ra hôm nay (5/12), tại Hà Nội. 


Theo Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Doãn Mậu Diệp, thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc đối thoại định kỳ, chia sẻ thông tin về thuận lợi, khó khăn, thách thức trên nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng được mở rộng trên nhiều mặt xây dựng luật pháp, hỗ trợ kỹ thuật đối với các lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, trẻ em... Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp hy vọng với tinh thần cởi mở, thẳng thắng, hai bên sẽ trao đổi thông tin, đánh giá lại sự hợp tác trong thời gian qua để hướng tới sự hợp tác vững bền trong tương lai.


Về phần mình, Phó Thứ trưởng Bộ Lao động Hoa Kỳ Mark Mitterhause cho biết: Bộ Lao động Hoa Kỳ và Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đã có nhiều dự án trao đổi và các hoạt động tăng cường hợp tác. Đối thoại lao động giữa hai bên lần này là cơ hội tăng cường hợp tác, hướng đến việc ký thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan vào năm 2015./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu