Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

Chia sẻ
(VOV5)- Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố - thảo luận “Dự thảo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”.

(VOV5)- Sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với đoàn đại biểu Quốc hội 63 tỉnh, thành phố - thảo luận “Dự thảo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”.


Tại hội nghị, nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, và góp ý về việc hàng năm tiến hành bỏ phiếu tín nhiêm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.


Đại biểu Huỳnh Thành Lập, đoàn thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm phải được công bố công khai, người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu  quốc hội hai lần liên tiếp sẽ được xem xét trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức.


Còn theo đại biểu Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, để việc bỏ phiếu hiệu quả và chất lượng cần dựa trên chương trình hành động cụ thể của các chức danh đó: “Trước khi đại biểu bỏ phiếu bầu, các đồng chí được đề nghị có chương trình hành động. Khi có chương trình hành động, một hoặc hai năm, chúng tôi căn cứ vào việc thực hiện chương trình của các đồng chí đó như thế nào? Khi bỏ phiếu chúng tôi căn cứ vào đó. Trong quy trình cần cân nhắc, như vậy có phải tất cả các chức danh đưa ra bỏ phiếu không? Quan điểm của tôi là bỏ phiếu từ chức danh từ Bộ trưởng trở lên.”


Chiều 27/4, Hội nghị tiếp tục thảo thảo luận về “Dự thảo đề án tổng thế tái cơ cấu nền kinh tế”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu