Đổi mới hoạt động Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao

Chia sẻ
Năm 2012, hoạt động của chuỗi hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ có những đổi mới nhằm mang lại giá trị gia tăng có ý nghĩa nhất cho doanh nghiệp.

Đổi mới hoạt động Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao - ảnh 1
Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại An Giang năm 2011. Ảnh: BSA

Năm 2012, hoạt động của chuỗi hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ có những đổi mới nhằm mang lại giá trị gia tăng có ý nghĩa nhất cho doanh nghiệp. Chuỗi hội chợ sẽ được đa dạng hóa với ba hình thức là hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, hội chợ chuyên ngành và hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao truyền thống ở khu vực lân cận Campuchia, Trung Quốc, Myanmar. Tại mỗi kỳ hội chợ, bên cạnh việc bán hàng, giới thiệu sản phẩm, Ban tổ chức sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, tăng cường quảng bá, nâng cao hình ảnh và mở rộng các kết nối; cung cấp thông tin thị trường của địa phương diễn ra hội chợ; tăng cường truyền thông cho hội chợ và cho doanh nghiệp tại địa phương tổ chức hội chợ; kết nối trực tiếp doanh nghiệp với các chợ huyện, mạng lưới đại lý địa phương; huấn luyện kỹ năng bán lẻ cho đại lý - mạng lưới tại địa phương…

Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2012 sẽ diễn ra tại 6 tỉnh thành thuộc các khu vực: Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Bến Tre); Đông Nam bộ (thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai); Trung Trung bộ (Bình Định, Đắk Lắk). Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao đầu tiên của năm 2012 là hội chợ An Giang, sẽ diễn ra tại thành phố Long Xuyên từ ngày 6 đến 11/3/2012./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu