Đề xuất các khuyến nghị hướng tới chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người lao động di cư ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 9/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức cuộc họp Quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 9.

(VOV5) - Sáng 9/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức cuộc họp Quốc gia chuẩn bị cho Diễn đàn lao động di cư ASEAN (AFML) lần thứ 9. 

Đề xuất các khuyến nghị hướng tới chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người lao động di cư ASEAN  - ảnh 1
Bà Lê Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ LĐTB&XH phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: Trọng Tài



Diễn đàn AFML là một hoạt động thường niên trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban ASEAN thực hiện Tuyên bố của các nhà Lãnh đạo ASEAN về bảo vệ, thúc đẩy quyền của người lao động di cư. Những khuyến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy quyền của người lao động di cư được đưa ra tại Diễn đàn tạo cơ sở xây dựng, thực hiện các hoạt động cấp quốc gia và khu vực. Diễn đàn AFML lần thứ 9 năm nay sẽ diễn ra từ 9-10/11/2016 tại Thủ đô Vientiane, Lào, với có chủ đề "Chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người lao động di cư ASEAN thông qua việc tăng cường an sinh xã hội". Tại Diễn đàn, đại diện các cơ quan Chính phủ phụ trách lao động, tổ chức của người sử dụng lao động, người lao động và các tổ chức xã hội sẽ tập trung thảo luận về: tình hình hiện tại của an sinh xã hội cho người lao động di cư ASEAN; hướng tới tính di động của bảo hiểm xã hội cho người lao động di cư. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu