Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc

Chia sẻ
Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức ở các địa phương kỷ niệm 59 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013).

Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức ở các địa phương kỷ niệm 59 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013).

Sáng 7/5, tại tỉnh Điện Biên, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên và Tổng cục Hải quan đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc hiện đang an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc lập. Các đại biểu tỏ lòng thành kính, tri ân và nguyện đoàn kết, nỗ lực cùng nhau xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng Tây Bắc.

Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc - ảnh 1


Nghĩa trang Độc lập là 1 trong 3 nghĩa trang của tỉnh Điện Biên được công nhận Nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia, qui tập hơn 2.400 phần mộ liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước và một số phần mộ của các chiến sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào. Trong đó phần lớn là các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp làm nên chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mở ra một trang sử mới cho dân tộc Việt Nam.

Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc - ảnh 2

Ảnh: VOV Tây Bắc

Trước anh linh của các anh hùng Liệt sỹ, các đại biểu đã tỏ lòng thành kính, tri ân và nguyện đoàn kết, nỗ lực cùng nhau xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển về kinh tế, vững về quốc phòng - an ninh, trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của vùng Tây Bắc.


Dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc - ảnh 3


Sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động cuộc thi viết “Ký ức Điện Biên”. Nội dung cuộc thi viết “Ký ức Điện Biên” ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ; thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi viết “Ký ức Điện Biên”, nêu rõ:  “Phát động cuộc thi Ký ức Điện Biên lần này, Ban tổ chức cuộc thi mong muốn được góp phần vào hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, tiếp tục bổ sung vào kho tàng tư liệu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ những tư liệu quý từ những người trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho biết: “Các bài dự thi sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng trên các chương trình phát thanh Cựu chiến binh Việt Nam. Chúng tôi cũng dự kiến phát sóng trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam như phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo viết. Chúng tôi coi đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi sẽ được tổ chức trước ngày 7/5/2014 tại Hà Nội, vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau khi tổng kết cuộc thi, Ban tổ chức sẽ chọn 100 bài thi chất lượng in thành 2 tập sách, mỗi tập 2.000 cuốn để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền về chiến thắng Điện Biên Phủ./.

Ngọc Anh và VOV Tây Bắc

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu