Đại lễ Hoằng pháp toàn quốc 2015

Chia sẻ
(VOV5) - Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 2015 và lễ tưởng niệm 707 năm ngày Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn. 
(VOV5) - Ngày 11/12, tại Khu Di tích - danh thắng Yên Tử, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh), Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ hội Hoằng pháp toàn quốc 2015 và lễ tưởng niệm 707 năm ngày Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn.

Đại lễ Hoằng pháp toàn quốc 2015  - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh làm lễ dâng hương Phật Hoàng Trần Nhân Tông (Ảnh: vov.vn)

Lễ hội Hoằng pháp tại Quảng Ninh là dịp để đánh giá toàn diện thành tựu về công tác Hoằng pháp của Chư vị Tổ sư Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử trong lịch sử, thành tựu Hoằng pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề ra chiến lược Hoằng pháp lợi sinh trong thời gian tới. Từ đó, Phật tử Việt Nam học tập, phát huy tinh thần yêu nước của Phật giáo Việt Nam theo tư tưởng “Hòa Quang Đông Trần”, “Cư trần lạc đạo” của Phật giáo Trúc Lâm, phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam, luôn là kim chỉ nam trong hoạt động lợi đạo – ích đời của những người con Phật Việt Nam từ xưa đến nay.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu