Đà Nẵng ra quân “Tết trồng cây” năm 2014

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 04/1, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”- xuân Giáp Ngọ năm 2014.

(VOV5) - Sáng 04/1, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức ra quân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”- xuân Giáp Ngọ năm 2014.


Đà Nẵng ra  quân “Tết trồng cây” năm 2014 - ảnh 1
Lễ ra quân Tết trông cây của Đoàn Thanh niên Đà Nẵng ( Ảnh: dantri.com)


Sau lễ ra quân, hơn 300 đoàn viên thanh niên  trồng 2000 cây xanh. Theo kế hoạch, từ nay đến 2015, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức trồng mới 20 ngàn cây lim, sao đen trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức cho đoàn viên thanh niên, nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền đề án xây dựng “Đà Nẵng thành phố môi trường” đến đoàn viên thanh thiếu niên. Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Đoàn Xuân Hiếu cho biết: Lễ ra quân Tết trồng cây lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tuổi trẻ toàn thành phố  Đà Nẵng, vừa hưởng ứng lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mùa xuân là tết trồng cây”, đồng thời  đây là dịp để tuổi trẻ Đà Nẵng tiếp tục thực hiện cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới. Sự ra quân đồng loạt và sôi nổi của toàn thành phố thì chúng tôi sẽ phủ xanh trước mắt là 13 tuyến đường địa bàn nông thôn Hòa Vang. Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn và các đoàn viên thanh niên trong toàn thành phố tham gia trồng xây xanh tại cơ quan đơn vị khu vực trường học.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu