Công nhận 19 xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 11/5, lễ công bố quyết định công nhận 19 xã An toàn khu (ATK) của Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên

(VOV5) - Ngày 11/5, lễ công bố quyết định công nhận 19 xã An toàn khu (ATK) của Trung ương ở tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên. Đề án định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 cũng sẽ được triển khai tại 19 xã ATK này. Mục tiêu của Đề án là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất, rừng, cảnh quan du lịch, di tích lịch sử cách mạng; bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, văn hoá; phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc trong vùng căn cứ cách mạng. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu