Chương trình giao lưu "Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc"

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội Tây Bắc, tối 02/04, tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra Chương trình giao lưu “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc”. 

(VOV5) - Trong khuôn khổ Hội nghị Xúc tiến đầu tư và An sinh xã hội Tây Bắc, tối 02/04, tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra Chương trình giao lưu “Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc”. Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Tây Bắc là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh- kinh tế của đất nước. Phó Thủ tướng khẳng định nhiều năm qua Đảng, Nhà nước đã dành cho Tây Bắc nhiều sự quan tâm với các chính sách ưu tiên về phát triển kinh tế- xã hội, xóa đói giảm nghèo an sinh xã hội.

Chương trình giao lưu "Góp sức cùng đồng bào Tây Bắc" - ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:  “Đêm giao lưu góp sức cùng đồng bào Tây Bắc là cơ hội tốt để thể hiện lòng tri ân của vùng đất cách mạng nơi tuyến đầu của Tổ quốc để cùng hướng về Tây Bắc, giúp đỡ đồng bào dân tộc vùng Tây Bắc thêm ổn định cuộc sống. Tôi đề nghị các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan, các đơn vị, các Tổ chức quốc tế, các cá nhân trong và ngoài nước hãy cùng hướng về Tây Bắc, tiếp tục ủng hộ giúp đỡ đồng bào nghèo vùng Tây Bắc hãy chung tay thắp nên ngọn lửa yêu thươmg đùm bọc bằng hành động cụ thể, thiết thực đối với cuộc sống còn nhiều gian khó nơi đây”.

Trong đêm giao lưu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình trao 20 suất quà hỗ trợ xóa nhà tạm, trị giá 30 triệu/ suất cho các hộ nghèo tỉnh Tuyên Quang. Các nhà tài trợ, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ gần 460 tỷ đồng tài trợ cho an sinh xã hội vùng Tây Bắc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu