Chuẩn bị trục vớt tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm

Chia sẻ
(VOV5) - Việc trục vớt tàu bị nạn đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn phương án tối ưu nhất để đảm bảo nguyên trạng con tàu khi đưa lên bờ.
(VOV5) - Tiếp tục thông tin về công tác trục vớt tàu cá Đna 90152 của ngư dân thành phố Đà Nẵng bị tàu Trung Quốc đâm chìm khi đang đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa vào ngày 26/5 vừa qua, sáng 1/6, tàu cá bị nạn vẫn được neo giữ trong cảng Đà Nẵng, cách bờ 2 hải lý. Các cơ  quan chức năng đang bàn phương án trục vớt con tàu đưa vào bờ.


Chuẩn bị trục vớt tàu cá bị tàu Trung Quốc đâm chìm - ảnh 1
Tàu cá Đna-90152 gần như chìm dưới nước biển nên công tác trục vớt phải được tính toán kỹ lưỡng, chọn phương án tối ưu nhất


Do tàu cá Đna 90152 bị hư hỏng nặng, càng vào gần bờ, luồng lạch cạn nên không thể kéo con tàu bị nạn vào sát bờ, phải neo giữ gần bờ. Việc trục vớt tàu bị nạn đòi hỏi phải tính toán kỹ lưỡng, lựa chọn phương án tối ưu nhất để đảm bảo nguyên trạng con tàu khi đưa lên bờ./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu