Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang

Chia sẻ
(VOV5)- Lễ khánh thành diễn ra ngày 1/1, tại Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này diễn ra lễ đặt Long cốt (cất nóc) ngôi Tổ đường Chùa Hang.
(VOV5)- Lễ khánh thành diễn ra ngày 1/1, tại Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp này diễn ra lễ đặt Long cốt (cất nóc) ngôi Tổ đường Chùa Hang.

Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự lễ khánh thành Chính điện Tam Bảo Chùa Hang - ảnh 1
Lễ đặt Long cốt (cất nóc) ngôi Tổ đường Chùa Hang. Ảnh: Lan Anh – TTXVN.

Chùa Hang được xây dựng từ thời nhà Lý. Với nhiều giá trị tâm linh, lịch sử, Chùa được Nhà nước công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia vào năm 1999. Ngày 27/6/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Quy hoạch chi tiết công trình phục vụ Lễ hội chùa Hang và xây dựng, trùng tu di tích trên diện tích 8,2 ha. Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, Chùa Hang có 5 khu gồm: Khu bảo tồn với toàn bộ hang động, núi đá; Khu trục chính đạo tâm linh với Chính điện Tam Bảo, Lầu chuông, Lầu trống, Nhà thờ Tổ, Tam quan nội; Khu thiền viện chuyên tu; Trung tâm từ thiện xã hội và Khu sân bãi để phục vụ lễ hội.

Đến nay, Chùa đã cơ bản hoàn thành tiến độ của giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng 5 tiểu mục là: Chính điện Tam bảo, Lầu chuông, Lầu trống, Nhà thờ Tổ và Tam quan nội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu