Chủ tịch UBMT Tổ quốc tiếp đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Chủ tịch UBMT Tổ quốc tiếp đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức - ảnh 1
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và ông Wolfgang Manig, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam (Ảnh: VGP)


Chiều 7/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp ông Wolfgang Manig, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam.


Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi thông tin thông qua việc thành lập phòng Thương mại và Công nghiệp Đức - Việt để doanh nghiệp hai bên thường xuyên trao đổi thông tin và hiểu được nhu cầu của nhau, qua đó thúc đẩy đầu tư trực tiếp của Cộng hòa Liên bang Đức vào Việt Nam. 


Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hai bên cần tiếp tục trao đổi để đưa người Việt Nam có trình độ sang Đức làm việc đặc biệt trong các ngành điều dưỡng viên và công nghệ thông tin. Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng với sự nỗ lực và tiềm năng to lớn của hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước.


Về phần mình, ông Wolfgang Manig cho biết phía Cộng hòa Liên bang Đức đang tiến hành trao đổi với Bộ Công thương để thiết lập một phòng Thương mại và Công nghiệp song phương Đức-Việt, qua đó tăng cường thông tin, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, thu hút các doanh nghiệp Đức đầu tư lâu dài, tạo công ăn việc làm và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. 


Trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và dạy nghề, Cộng hòa Liên bang Đức sẽ tiếp tục mở rộng trường Đại học Việt – Đức nhằm tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong đào tạo nghề cho lao động Việt Nam, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh nhiều hơn khi Việt Nam tham gia vào hoạt động thương mại tự do. Ông Wolfgang Manig tin tưởng trong thời gian tới, với nhiệm vụ mới được đảm nhận sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức phát triển, xứng đáng với tiềm năng của hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu