Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Macedonia

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 12/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Macedonia Nikola Poposki, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11. 

(VOV5) - Chiều 12/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Macedonia Nikola Poposki, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/11. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng hợp tác kinh tế thương mại giữa 2 nước chưa tương xứng với tiềm năng, do đó, hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế thương mại. Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai nước cũng cần sớm mở các cơ quan đại diện về thương mại tại các trung tâm kinh tế, đồng thời tạo thuận lợi để các chính quyền, tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành hai nước tăng cường giao lưu hiểu biết lẫn nhau nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Macedonia trên tất cả các lĩnh vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn Macedonia ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo An nhiệm kỳ 2020-2021 và Hội đồng kinh tế xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016-2018.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Macedonia  - ảnh 1
Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Macedonia Nicola Poposki - Ảnh: TTXVN

Sáng 12/11, tại nhà khách Chính phủ, diễn ra hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Macedonia Nicola Poposki. Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Macedonia. Bộ trưởng Ngoại giao 2 nước thống nhất một số phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Macedonia, như: thúc đẩy ký kết Hiệp định Hợp tác kinh tế, Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, thiết lập quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước... Việt Nam khẳng định sẵn sàng làm cầu nối giúp hàng hóa Macedonia có mặt tại các nước ASEAN và Macedonia sẽ là cửa ngõ để các sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là nông sản như gạo, cà phê... thâm nhập vào thị trường Balkan. Bên cạnh đó, hai Bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực 2 nước cùng quan tâm; khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu