Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Quảng Trị

Hoàng Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước đề nghị Quảng Trị cần tìm giải pháp khai thác thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch nhằm đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ. 
(VOV5) - Trong 2 ngày ngày 7 và 8/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Quảng Trị - ảnh 1
Chủ tịch nước thả vòng hoa xuống dòng Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sĩ

Trong những ngày ở Quảng Trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dâng hương tại đền thờ liệt sĩ Thành Cổ Quảng Trị, đi khảo sát xã nông thôn mới Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh và thăm huyện đảo Cồn Cỏ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Quảng Trị - ảnh 2
Chủ tịch nước thăm mô hình trồng tiêu, trò chuyện với bà con xã nông thôn mới Vĩnh Thạch


 Làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị cần tìm giải pháp khai thác thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại và du lịch nhằm đưa Quảng Trị phát triển mạnh mẽ hơn góp phần nâng cao đời sống cho người dân đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng vững chắc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: 
Quảng Trị là một trong những địa phương có điểm sáng về xây dựng nông thôn mới. Qua đó góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, cần phải phát huy. Nếu làm tốt bà con nông dân sẽ cải thiện cuộc sống khá giả hơn".


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và làm việc tại Quảng Trị - ảnh 3
Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị


 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu tỉnh xác định lại vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo trong tổng thể hành lang kinh tế Đông - Tây.

Nhân dịp Tết Trung thu 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến chia vui và tặng quà các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Trị./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu