Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 25/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm thầy và trò Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), một trong những cơ sở đào tạo ngoài công lập được thành lập đầu tiên ở Việt Nam.

(VOV5) - Chiều 25/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm thầy và trò Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT), một trong những cơ sở đào tạo ngoài công lập được thành lập đầu tiên ở Việt Nam.


 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội  - ảnh 1
Trường đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội vừa được cho phép mở hai ngành y và dược. (Ảnh từ trang web của Trường đại học Kinh doanh và công nghệ)



Tại đây, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách. Đây cũng là một trong các khâu đột phá, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Chủ tịch nước đề nghị tập thể Ban Giám hiệu, thầy và trò Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chương trình, nội dung giảng dạy và học tập, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả; tích cực, chủ động sáng tạo xây dựng công nghệ quản lý, đào tạo ngày càng hiện đại....;phấn đấu đưa Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội trở thành cơ sở đào tạo có uy tín cao mang tầm quốc gia và trong khu vực Đông Nam Á. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Giáo dục và đào tạo cần sớm nghiên cứu, tổng kết mô hình của Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cùng những mô hình đào tạo ngoài công lập thành công khác, rút ra những kinh nghiệm quý báu để đẩy nhanh và thực hiện có kết quả chủ trương xã hội hóa giáo dục và đào tạo của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu