Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Đảng ủy Bộ Công an

Chia sẻ
(VOV5)- Chiều 03/01, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.

(VOV5)- Chiều 03/01, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương.


Buổi làm việc với mục đích kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn; và Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Đảng ủy Bộ Công an  - ảnh 1
Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh để phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), thời gian tới Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phải tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an nhân dân; nâng cao vai trò hiệu lực trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nghiên cứu để điều chỉnh bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ. Cùng với đó, nghiên cứu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm tới chính sách thu hút, động viên đối với lực lượng trực tiếp chiến đấu, đơn vị cơ sở. Tiếp tục kiện toàn lực lượng Công an xã, phường, thị trấn góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. /.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu