Chủ tịch nước Trương Tấn Sang công tác tại tỉnh Kontum

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 15/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum. Chủ tịch nước đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm trên địa bàn huyện Sa Thầy.

(VOV5) - Chiều 15/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm và làm việc tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kontum. Chủ tịch nước đi kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia năm trên địa bàn huyện Sa Thầy. Thăm Đồn Biên phòng YaLân (707), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng 707 cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, gắn kết mật thiết với bà con để giữ vững an ninh vùng biên và xây dựng tuyến biên giới Sa Thầy là tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển. 

Chủ tịch nước nói: “Biên phòng lâu nay có một truyền thống rất hay là giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Các anh em có trình độ, từ nhiều vùng miền mang đến đây những kiến thức có sẵn để giúp đỡ đồng bào. Tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo rất là tốt. Cần cố gắng phát huy truyền thống này.”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang công tác tại tỉnh Kontum - ảnh 1
Ảnh: Internet

Sau khi thăm Đồn biên phòng 707, Chủ tịch nước đến thăm Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mô Rai. Chủ tịch nước lưu ý lãnh đạo tỉnh KonTum và các hộ gia đình cần phải tập trung xây dựng được mô hình làng kiểu mẫu gắn với xây dựng mô hình nông thôn mới, trong đó phải áp dụng ngay tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao chất lượng cây trồng vật nuôi tạo ổn định cuộc sống và phát triển mô hình sản xuất hàng hóa. Chủ tịch nước thăm và làm việc với công ty Cao su 78 đóng trên địa bàn xã Mooorray và nghe lãnh đạo huyện Sa Thầy báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của huyện./.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu