Chủ tịch nước làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng 6/3 đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích của  lực lượng Cảnh sát cơ động trong những năm qua và nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa lớn đã góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn tới bạn bè trên thế giới.

(VOV5) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng 6/3 đến thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương thành tích của  lực lượng Cảnh sát cơ động trong những năm qua và nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế văn hóa lớn đã góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn tới bạn bè trên thế giới.

Chủ tịch nước làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - ảnh 1


Chủ tịch nước nhấn mạnh:“Tôi đánh giá rất là cao là trong bối cảnh bên trong bên ngoài bên cạnh mặt thuận thì mặt không thuận diễn ra khá phức tạp, nhưng các chiến sĩ vẫn góp phần quan trọng của mình cùng các lực lượng chức năng khác giữ vững được sự an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chính trị xuyên suốt từ đầu năm. Cho đến giờ này, chúng ta thấy được chỉ số khách du lịch nước ngoài không giảm mặc dù tình hình thế giới rất phức tạp về an ninh và chính trị. Điều đó nói lên Việt Nam an toàn với du khách nước ngoài.”

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng phải là lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cũng đã khẳng định lực lượng Cảnh sát cơ động là 1 trong 3 lực lượng của Công an phải được hiện đại hóa ngay. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu lực lượng Cảnh sát cơ động phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực trình độ đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thực sự trở thành lực lượng đặc biệt quan trọng cùng toàn lực lượng công an nói chung hoàn thực hiện thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu