Cảnh sát biển Trung Quốc thăm thành phố Hải Phòng

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm của tàu Cảnh sát biển Trung Quốc nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước nói riêng.

(VOV5) - Chuyến thăm của tàu Cảnh sát biển Trung Quốc nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc nói chung, giữa lực lượng Cảnh sát biển hai nước nói riêng.

Cảnh sát biển Trung Quốc thăm thành phố Hải Phòng - ảnh 1
Lễ đón cán bộ, thủy thủ tàu 46305 tại Cảng Chùa Vẽ


Sáng 10/11, tàu Cảnh sát biển Trung Quốc, mang số hiệu 46305, cùng 101 cán bộ và thủy thủ cập cảng Chùa Vẽ, bắt đầu chuyến thăm thành phố Hải Phòng từ ngày 10 đến ngày 13/11. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Cảnh sát biển Trung Quốc tới Việt Nam, là hoạt động cụ thể hóa những nội dung trong kế hoạch hợp tác giữa Cảnh sát biển hai nước đã ký kết. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, sỹ quan và thủy thủ tàu đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đàm với Cảnh sát biển Việt Nam, thăm và giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển và tham quan một số danh lam thắng cảnh tại Hải Phòng và Quảng Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu