Các hội nghị Bộ trưởng trù bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Cấp cao liên quan

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, tại các Hội nghị Cấp cao lần này, có khoảng hơn 50 văn kiện, trong đó có 3 văn kiện được ký kết
và khoảng 20 văn kiện được thông qua về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác.
(VOV5) - Dự kiến, tại các Hội nghị Cấp cao lần này, có khoảng hơn 50 văn kiện, trong đó có 3 văn kiện được ký kếtvà khoảng 20 văn kiện được thông qua về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác

Ngày 20/11, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, diễn ra các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao, bao gồm Hội nghị Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 17 và Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 13 để chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. 

Các hội nghị Bộ trưởng trù bị cho Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Cấp cao liên quan  - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tại cuộc họp trù bị cho ASEAN 27 và các Hội nghị cấp cao liên quan. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Tại các hội nghị, các Bộ trưởng đã rà soát và hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị về chương trình nghị sự, chương trình hoạt động và các văn kiện cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và các Hội nghị Cấp cao liên quan diễn ra trong hai ngày 21-22/11. Dự kiến, tại các Hội nghị Cấp cao lần này, có khoảng hơn 50 văn kiện, trong đó có 3 văn kiện được ký kết là Tuyên bố Hình thành Cộng đồng ASEAN 2015, Tuyên bố Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Công ước ASEAN về Chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; và khoảng 20 văn kiện được thông qua về nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác. Các bộ trưởng cũng thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và tình hình thế giới và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu