Các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Festival Huế 2012

Chia sẻ
(VOV5)- Tiếp tục các hoạt động của Festival Huế 2012, sáng 14/4, tại Cổng Ngọ môn, thành phố Huế, diễn ra ngày thi cuối cùng của Liên hoan diều “Những cánh bay Việt Nam” lần thứ VII; vào lúc 15h, tại Nghinh Lương Đình diễn ra Lễ hội Trống và Nhạc cụ gõ "Âm vang hào khí Việt", và vào lúc 21h, tại sân Điện Thái Hòa diễn ra đêm diễn thứ 3, cũng là đêm diễn cuối cùng của chương trình “Đêm Phương Đông”.

(VOV5)- Tiếp tục các hoạt động của Festival Huế 2012, sáng 14/4, tại Cổng Ngọ môn, thành phố Huế, diễn ra ngày thi cuối cùng của Liên hoan diều “Những cánh bay Việt Nam” lần thứ VII; vào lúc 15h, tại Nghinh Lương Đình diễn ra Lễ hội Trống và Nhạc cụ gõ "Âm vang hào khí Việt", và vào lúc 21h, tại sân Điện Thái Hòa diễn ra đêm diễn thứ 3, cũng là đêm diễn cuối cùng của chương trình “Đêm Phương Đông”.


Trước đó, vào tối qua, 13/4, tại Đại Nội Huế, diễn ra đêm thứ 2 của  Lễ hội "Đêm Hoàng Cung". Đây là một lễ hội chính phục vụ khách du lịch tại Festival Huế 2012, tái hiện một số khía cạnh của đời sống cung đình nhà Nguyễn (1802 - 1945).



Các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Festival Huế 2012 - ảnh 1

Đêm hoàng cung - một lễ hội độc đáo tại Festival Huế (Ảnh: Internet)


Từ cửa Ngọ Môn dẫn vào khu vực Đại Nội được bài trí cờ xí, đèn lọng uy nghiêm, hương trầm ngào ngạt… đưa khách vào hội. Tiếp theo đó, trải dài những ngọn nến lung linh trong màn đêm trên cầu Trung đạo dẫn vào điện chính Thái Hòa là những hoa văn cung đình huyền ảo được bài trí công phu, hai hàng cung nữ tay cầm đèn lồng, lộng lẫy cùng tiếng nhạc đưa du khách bước lên sân Đại Triều Nghi. Không gian phía sau điện Thái Hòa, trên sân điện Cần Chánh là nơi tổ chức Dạ nhạc tiệc, giới thiệu các món ăn được chế biến và trình bày theo phong cách cung đình Huế xưa và nghệ thuật diễn xướng âm nhạc, trang phục cung đình Huế. Sâu vào bên trong, tại khu vực nền điện Càn Thành và Trường lang hai bên là hoạt cảnh sân khấu tái hiện “Ký ức cung nữ” với các hoạt động rất gần gũi với đời sống như: thêu, làm thơ, viết chữ, may vá… Trên nền điện Khôn Thái xưa là nơi trình diễn trò chơi Đầu hồ, một loại hình giải trí dành cho bậc vương tôn, quý tộc thời Nguyễn…



Các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc tại Festival Huế 2012 - ảnh 2

Tái hiện đám cưới công chúa triều Nguyễn (Ảnh: Internet)


Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết điểm nhấn thú vị của Đêm Hoàng Cung 2012 là hoạt cảnh rước “Công chúa về dinh” và du khách tham dự đám cưới công chúa cùng với việc thưởng thức trà và các loại bánh Huế nổi tiếng: “Đây là một lễ hội phục vụ cho du lịch. Các hoạt động của Đêm hoàng cung đã được nghiên cứu và phục dựng từ năm 2006 và qua các kỳ Festival đến nay chúng tôi đã có những nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp. Đêm hoàng cung là sự tái hiện những hoạt động có tính chất Cung đình rất đặc sắc ngày xưa. Trong Đêm hoàng cung năm 2012, chúng tôi sẽ tái hiện một số hoạt động chính như tái hiện một số trang phục truyền thống của các dân tộc, trình bày dân cả ba miền và có dạ tiệc cùng một số chương trình nghệ thuật mang tính Cung đình. Ngoài ra, chúng tôi còn tái hiện đời sống của cung nữ, quan thái giám, vệ binh đi tuần…” 


Cũng trong tối qua, vào lúc 21h, đã diễn ra chương trình “Đêm Phương đông” với sự trình diễn trang phục dân tộc của 10 quốc gia như: Campuchia, Philippin, Lào, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và Việt Nam./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu