Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều địa phương trong cả nước sôi nổi diễn ra các hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Tám thành công và kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 02/09/2015).
(VOV5) - Những ngày này, tại nhiều địa phương trong cả nước sôi nổi diễn ra các hoạt động chào mừng sự kiện lịch sử Cách mạng Tháng Tám thành công và kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 02/09/2015).


Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/09 - ảnh 1



Từ ngày 18/08 - 02/09, ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ giới thiệu đến người dân thủ đô, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam sống xa Tổ quốc hơn 100 hoạt động phong phú, hấp dẫn nhằm tôn vinh truyền thống cách mạng vẻ vang cũng như thành quả của công cuộc xây dựng đất nước của Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng trong 70 năm qua. Đặc biệt đêm 02/09 diễn ra nhiều chương trình nghệ thuật lớn tại những vị trí quan trọng như: Hồ Hoàn Kiếm, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… Dịp này, thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm; gặp gỡ nhân chứng lịch sử; thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, văn nghệ sĩ lão thành có nhiều cống hiến cho Hà Nội và đất nước. Trước đó, ngày 18/08, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội khai mạc trưng bày chuyên đề “Ngôi nhà 48 Hàng Ngang – Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập” tại chính ngôi nhà cách đây 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hoạt động này nhằm giới thiệu đến công chúng những thông tin về sự kiện lịch sử quan trọng diễn ra tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang đến đông đảo nhân dân, qua đó giúp khách tham quan hiểu rõ hơn giá trị lịch sử của địa danh này. Cùng ngày, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, diễn ra triển lãm “Vang mãi niềm tự hào”. Thông qua 100 bức ảnh, triển lãm giới thiệu khái quát những dấu son lịch sử từ ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sự chiến đấu anh dũng trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc và dấu ấn phát triển của Hà Nội cũng như các địa phương trong cả nước trong thời đại ngày nay. Triển lãm kéo dài đến đầu tháng 09/2015.

 

Cũng trong gày 18/8, tại Thư viện tỉnh Quảng Bình, khai mạc trưng bày các tư liệu sách, báo, tạp chí về khởi nghĩa giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trưng bày diễn ra đến ngày 02/09/2015.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu