Các đoàn công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân Việt Nam, Lữ đoàn 125, cán bộ ngành Tài chính Việt Nam cùng các phóng viên báo chí, các nghệ sỹ… bắt đầu chuyến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa 

Các đoàn  công tác thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa - ảnh 1
Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh chụp ảnh với đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Hải quân ra tiễn đoàn (Ảnh: T.Th)
(VOV5) - Sáng 28/4, tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân Việt Nam, Lữ đoàn 125, cán bộ ngành Tài chính Việt Nam cùng các phóng viên báo chí, các nghệ sỹ… bắt đầu chuyến thăm, tặng quà các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và nhà giàn DK1. Bà Nguyễn Thị Minh, Thứ trưởng Bộ Tài Chính, Trưởng đoàn, cho biết:  “Nhân chuyến đi này, cán bộ công chức ngành tài chính, mỗi người dành ra một ngày lương, để góp tiền mua tặng 1 xuồng cao tốc (tàu CQ) cho cán bộ, chiến sỹ tại quần đảo Trường Sa, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên tôi đi Trường sa… Tôi rất xúc động và hôm qua tôi có xem lại những bức ảnh tư liệu liên quan đến quần đảo Trường Sa và tôi cảm thấy rất vui, phấn khởi và muốn thật nhanh đến đảo để thăm cán bộ, chiến sĩ.”

Trong chuyến đi này, Đoàn công tác sẽ dự Lễ khánh thành Công trình ngôi nhà đầu tiên của Chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Báo tuổi trẻ phát động, tại đảo Đá Tây. Chương trình là hoạt động thể hiện tình yêu nước, yêu biển đảo của mỗi người dân Việt Nam, góp phần hỗ trợ thiết thực cho việc gìn giữ, bảo vệ Trường Sa cũng như chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở biển Đông.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu