Cả nước tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chia sẻ
(VOV5)- Đúng 7h sáng, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). 

(VOV5)- Đúng 7h sáng, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam - diễn ra trang trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội). Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội; các đoàn của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành phố cùng toàn thể gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp tham dự lễ truy điệu.


Cả nước tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời Điếu tại Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Huy Phương)

Trong điếu văn tại lễ truy điệu, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng nêu rõ sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là tổn thất lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhân dân và gia quyến Đại tướng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trọn cả cuộc đời với hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có nhiều công lao to lớn và cống hiến đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam.Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc đời hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những bước phát triển của cách mạng Việt Nam và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt đầy hy sinh gian khổ của dân tộc. Hơn  30 năm trên cương vị Tổng tư lệnh quân đội, Bí thư quân uỷ trung ương, Đại tướng Võ Nguyên Giáp  luôn nêu cao tấm gương sáng về tinh thần cách mạng tiến công, sáng tạo trong nghệ thuật quân sự, nghệ thuật cầm quân, quyết tiến và quyết thắng, đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù. Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với thắng lợi vĩ đại của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc. Theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thắng lợi đó là kết tinh sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc, được dẫn dắt bởi sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo của Đảng cộng sản Việt nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, được làm nên  bằng ý chí quyết chiến và quyết thắng của nhân dân Việt Nam, được dẫn dắt bởi đội ngũ cán bộ tài năng, dày dạn, được tôi luyện trong quá trình đấu tranh cách mạng, mà Đại tướng là một người tiêu biểu. Quá trình tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh cách mạng cùng  với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao to lớn, góp phần hình thành và phát triển học thuyết quân sự, đường lối chiến tranh nhân dân độc đáo Việt nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Học thuyết đó kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo nghệ thuật quân sự VN và thế giới, tinh hoa nghệ thuật đánh giặc cuả cha ông Việt Nam, chỉ đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân VN làm nên thắng lợi vĩ đại trong các cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc: “Đảng và Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các thế hệ chiến sỹ quân đội nhân dân VN suy tôn Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh cả của quân đội nhân dân VN. Con người, nhân cách  và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp in đậm trong lòng nhân dân, là vị tướng của nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Đối với phong trào cách mạng thế giới,cống hiến của đồng chí góp phần cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, tiến bộ xã hội, chống áp bức bóc lột, bất công ở các thuộc địa châu á, châu phi, châu mỹ La tinh.Tên tuổi của đồng chí đã được thế giới vinh danh và nhân dân yêu chuộng hoà bình ngưỡng mộ, cảm phục.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Quân đội; các đoàn của lãnh đạo cấp cao nước ngoài; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Hà Nội và các tỉnh, thành phố cùng toàn thể gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã dành một phút mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội, các lãnh đạo cấp cao nước ngoài, các đoàn ngoại giao, các bộ, ban, ngành trung ương và các tỉnh, thành phố đi một vòng quanh linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngay sau khi kết thúc lễ truy điệu là lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp di chuyển ra sân bay Nội Bài theo các tuyến đường: Trần Thánh Tông – Lê Thánh Tông – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi – Điện Biên Phủ - Độc Lập – Hoàng Văn Thụ và dừng lại trước nhà riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu để thực hiện nghi thức tâm linh. Sau đó, linh cữu Đại tướng tiếp tục theo hành trình Trần Phú – Sơn Tây – Kim Mã – Cầu Giấy – Phạm Văn Đồng – Bắc Thăng Long – sân bay Nội Bài. Dọc hai bên đường từ nhà tang lễ quốc gia đến sân bay Nội bài, hàng chục nghìn người dân Hà Nội đã có mặt tiễn biệt Đại tướng.


Lúc 10 giờ 26 phút, chuyên cơ ATR72 mang số hiệu VN103 cất cánh từ sân bay Nội Bài đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Sau đó, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu xuất phát từ sân bay Đồng Hới di chuyển theo Quốc lộ 1A đến nơi yên nghỉ cuối cùng của Đại tướng ở Vũng Chùa (thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Lễ an táng Đại tướng được tổ chức cùng ngày.

Cùng thời gian tổ chức lễ truy điệu tại Nhà tang lễ quốc gia tại Hà nội, Lễ truy điệu Đại tướng cũng được tổ chức tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (quê hương Đại tướng) và tại Hội trường Thống nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.Uớc tính có khoảng 2.000 người tham gia lễ truy điệu Đại tướng ở thành phố Hồ Chí Minh.


Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời ngày 4/10/2013 ở tuổi 103. Trong lễ viếng chính thức được tổ chức hôm qua tại Nhà tang lễ quốc gia ở Hà nội, tính đến 21 giờ đã có khoảng hơn 20.000 lượt người, trong đó có nhiều vị lãnh đạo các quốc gia, hơn 200 đoàn đại biểu quốc tế, đến dâng hưởng, tưởng niệm Đại tướng. Hơn 90.000 lượt người khác đến viếng Đại tướng tại lễ viếng quốc gia được tổ chức tại Quảng Bình và thành phố Hồ Chí Minh./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu