Bộ Chính trị cho ý kiến về tổng kết 10 năm kinh tế tập thể

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 20/12, tại Văn phòng Trung uơng Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

(VOV5) - Chiều 20/12, tại Văn phòng Trung uơng Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Báo cáo của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 5, khóa 9 cho thấy, 10 năm qua khu vực kinh tế tập thể có những chuyển biến tích cực. Kinh tế tập thể đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị của địa phương và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua của kinh tế tập thể, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Tinh thần chung đó là chúng ta phải triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 , kết luận số 20 khóa 10, triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã mới. Vấn đề bây giờ là cần phải hướng dẫn các Bộ, ban, ngành, nhất là chỉ đạo xây dựng hệ thống văn bản cụ thể hóa. Cái đổi mới nhất trong Luật Hợp tác xã vừa rồi là hợp tác xã không phải doanh nghiệp. Cần cố gắng mô hình hóa từng loại, quan tâm tới quản lý Nhà nước, tạo điều kiện cho hợp tác xã về đất đai, vốn, cơ chế chính sách đào tạo cán bộ, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc.” 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: để nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể trong thời gian tới, các cấp, các ngành cần tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đồng thời với việc hoàn thiện và tổ chức thực thi pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu