Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 2 ngày họp tại Hà Nội, chiều nay (24/11), Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII  bế mạc trong tinh thần đại đoàn kết, hoan hỉ. Đại hội đã  thông qua báo cáo tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ VI, chương trình hoạt động 6 điểm của nhiệm kỳ VII, tấn phong 1400 tăng ni lên hàng giáo phẩm, thông qua Hiến chương tu chỉnh Giáo hội phật giáo Việt Nam.
(VOV5) - Sau 2 ngày họp tại Hà Nội, chiều nay (24/11), Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII  bế mạc trong tinh thần đại đoàn kết, hoan hỉ. Đại hội đã  thông qua báo cáo tổng kết công tác phật sự nhiệm kỳ VI, chương trình hoạt động 6 điểm của nhiệm kỳ VII, tấn phong 1400 tăng ni lên hàng giáo phẩm, thông qua Hiến chương tu chỉnh Giáo hội phật giáo Việt Nam.



Bế mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VII - ảnh 1


Trong diễn văn bế mạc, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam khẳng định Đại hội lần thứ VII Giáo hội phật giáo Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành rất nhiều nội dung đề ra. Diễn văn cũng khẳng định trong nhiệm kỳ mới, tất cả các thành viên của Giáo hội sẽ đem hết trí lực, tâm lực của mình cùng với sự ủng hộ của chính quyền các cấp, làm cho Giáo hội ngày càng tiến lên, thu được những thành quả tốt đẹp. 



Trước phiên bế mạc, Đại hội đã suy cử Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, suy tôn Đức Pháp chủ và công bố danh sách Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017).  Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục được Đại hội suy tôn ngôi Pháp chủ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh được Đại hội tái suy tôn ngôi vị Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam. Đại hội đã thông qua Thư gửi Chủ tịch nước, thư của Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, trong đó kêu gọi tăng ni, phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước nêu cao truyền thống kính phật yêu nước, cùng chăm lo sự nghiệp đạo thịnh, nước hưng, xây dựng và phát triển giáo hội ngày càng trang nghiêm và phát triển trong lòng dân tộc./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu