Bảo vệ rừng, trồng cây trở thành thói quen, nếp sống của người Việt

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 6/2, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra Lễ hưởng ứng“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
(VOV5) - Sáng 6/2, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra Lễ hưởng ứng“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh”.



Bảo vệ rừng, trồng cây trở thành thói quen, nếp sống của người Việt - ảnh 1
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tỉnh Vĩnh Phúc.Ảnh theo:daidoanket.vn


Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, khẳng định: Tết trồng cây đã thành một phong trào, tập quán tốt đẹp của nhân dân trong những ngày vui tết, đón xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao cuộc sống của nhân dân. Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cần phải làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam: “Chúng ta trồng rừng, trồng cây chính là để giảm xói mòn của đất, giảm mất chất màu của đất, là để giảm việc mất khả năng giữ nước trên rừng, giảm khả năng gây ra lũ lụt. Trồng rừng, trồng cây để tăng khả năng tự làm sạch không khí; thêm nguyên liệu gỗ cho ngành gỗ phát triển phục vụ đất nước; thêm bóng mát cho trẻ em vui chơi, cho người già nghỉ ngơi, thêm hoa quả cho cuộc sống của mỗi gia đình”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu