Báo chí quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam từ ngày 23 - 25/05 nhận được sự chú ý của truyền thông trong nước cũng như quốc tế, thể hiện ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cũng như tầm quan trọng ngày càng lớn trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

(VOV5) - Chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Việt Nam từ ngày 23 - 25/05 nhận được sự chú ý của truyền thông trong nước cũng như quốc tế, thể hiện ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cũng như tầm quan trọng ngày càng lớn trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Báo chí quốc tế đánh giá tích cực chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến Việt Nam - ảnh 1
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trò chuyện cùng 800 thủ lĩnh trẻ Việt Nam tại buổi gặp gỡ các thành viên của Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á


Tờ “Washington Post” nhận định chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama là bước tiến mới trong quan hệ song phương, góp phần tăng cường các mối quan hệ kinh tế và an ninh giữa hai bên. Theo tờ báo, Tổng thống Obama muốn nhân chuyến thăm này nâng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên một tầm cao mới. Chuyến thăm thể hiện rõ những động thái mới trong chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ, đặc biệt là việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam. Trong khi đó, hãng tin AP cũng khẳng định việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí xuất phát từ nỗ lực của hai bên trong việc xích lại gần nhau và cải thiện quan hệ ngoại giao. Còn theo The Wall Street Journal, chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam kéo dài 3 ngày cho thấy Hoa Kỳ rất quan tâm đến việc mở rộng các mối quan hệ với Việt Nam. The Wall Street Journal cũng cho rằng chuyến công du Việt Nam lần này của ông Obama không chỉ giúp Hoa Kỳ củng cố chính sách xoay trục sang châu Á mà còn là cơ hội để  thắt chặt mối quan hệ về an ninh, kinh tế với một đối tác đang ngày càng có vai trò quan trọng trong khu vực.


Ở lĩnh vực kinh tế, tờ IBTimes nhận định chuyến công du diễn ra chỉ vài tháng sau khi Việt Nam và Hoa Kỳ cùng 10 quốc gia khác ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Điều này cho thấy không chỉ ở góc độ chính trị, mà ngay cả ở lĩnh vực kinh tế, Hoa Kỳ cũng đánh giá rất cao vị thế của Việt Nam trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu