5 nguyên lãnh đạo huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hầu tòa

Chia sẻ
(VOV5)- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng sáng 8/4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại huyện Tiên Lãng ngày 5/1/2012.

(VOV5)- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng sáng 8/4 mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Hủy hoại tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại huyện Tiên Lãng ngày 5/1/2012.

4 bị can gồm Nguyễn Văn Khanh (nguyên Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng), Phạm Xuân Hoa (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện), Lê Thanh Liêm (nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vinh Quang), Phạm Đăng Hoan (nguyên Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang) bị truy tố tội hủy hoại tài sản. Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 5 bị can trong vụ án này bị truy tố vì đã chỉ đạo vụ cưỡng chế trái pháp luật thu hồi đất đầm nuôi trồng thủy sản và phá nhà của anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý ở xã Vinh Quang.

Vụ cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật này được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động chống trả quyết liệt của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, khiến 7 người trong đoàn cưỡng chế bị thương. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày./. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu