5 năm kết nghĩa 2 tỉnh Savannakhet và Salavan -CHDCND Lào với tỉnh Quảng Trị

Chia sẻ
(VOV5) Sáng 29/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm kết nghĩa hai bên biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan, Lào.

(VOV5) Sáng 29/5, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm kết nghĩa hai bên biên giới giữa tỉnh Quảng Trị với 2 tỉnh Savannakhet và Salavan, Lào.

Tỉnh Quảng Trị có tuyến biên giới giáp với hai tỉnh Savannakhet và Salavan, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, tổng chiều dài hơn 200 km. Năm 2005, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và 2 tỉnh Savannakhet và Salavan, Lào  thống nhất phát động phong trào, tổ chức ký kết nghĩa Bản-Bản đối diện hai bên biên giới. Sau 5 năm triển khai thực hiện, đến nay, trên toàn tuyến biên giới giữa tỉnh Quảng Trị, Việt Nam với tỉnh Savannakhet và Salavan, Lào đã có 23/23 cặp Bản-Bản đối diện tổ chức kết nghĩa. Đại tá Ngô Xuân Hoàn, Chỉ huy Trưởng Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: “Cái lớn nhất chúng ta đạt được đó là tình đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân các bản hai bên biên giới. Qua đó, đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh và giữ được chủ quyền biên giới của chúng ta, một việc nữa, nhân dân hai bên biên giới cùng nhau giúp nhau xây dựng làm cho đời sống kinh tế văn hóa ngày càng phát triển, đảm bảo cho hai nước chúng ta phấn đấu ngày càng phát triển đi lên”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu