“Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận“

Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, 169 chương trình, sự kiện sẽ được tỉnh Điện Biên, các Bộ, ngành và 33 địa phương trên cả nước tổ chức để hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Điện Biên 2024.

Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên năm nay có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2024).

“Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận“ - ảnh 1Điện Biên hứa hẹn mang đến cho du khách thập phương những "trải nghiệm bất tận". Ảnh: VOV

Dự kiến, 169 chương trình, sự kiện sẽ được tỉnh Điện Biên, các Bộ, ngành và 33 địa phương trên cả nước tổ chức để hưởng ứng Năm du lịch quốc gia-Điện Biên 2024. Đây là cơ hội lớn để khai phá tiềm năng du lịch của Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.  Theo bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, tỉnh hiện có 33 di tích lịch sử đã được xếp hạng, trong đó có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong đó nghệ thuật Xòe Thái và thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa và và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Cùng với đó là bản sắc văn hoá độc đáo của cộng đồng 19 dân tộc anh em đang sinh sống trên địa bàn...

Đây là nguồn tài nguyên quý giá để du khách đến tìm hiểu và khám phá:“Trong các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên và Lễ hội hoa Ban năm nay, chúng tôi có một hội thảo khoa học cấp Quốc gia. Đối với không gian văn hóa vùng cao, chúng tôi tổ chức những không gian đặc trưng của người Thái, người Mông, người Khơ Mú, người Lào... để trưng bày các sản phẩm đặc sắc về làng nghề, truyền thống nghề của đồng bào dân tộc”

Ngay những tháng đầu trong năm Du lịch Quốc gia, tỉnh Điện Biên đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tiêu biểu, như: Tuần Văn hóa - Du lịch Tây Bắc tại Thanh Hoá, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh;  Lễ hội Đua thuyền đuôi én lần thứ IX; Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV; Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Điện Biên tại thị xã Mường Lay và Lễ hội Hoa Anh Đào - Điện Biên Phủ…Việc tổ chức các hoạt động này đã góp phần đưa lượng khách du lịch đến với Điện Biên trong 2 tháng đầu năm lên 400.000 lượt người, doanh thu đạt hơn 400 tỷ đồng (16 triệu USD).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu