Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ACD 12 và ASEAN – GCC 3

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu tại hội nghị ACD 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh vai trò quan trọng của ACD trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và cùng vượt qua các thách thức phát triển chung, đề xuất một số hướng hợp tác ACD trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các khu vực, hợp tác phòng chống thiên tai, sử dụng hiệu quả và quản lý bền vững nguồn nước.

(VOV5) - Trong hai ngày 25-26/11/2013, tại thủ đô Manama, Vương quốc Bahrain, diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Đối thoại hợp tác châu Á lần thứ 12 (ACD 12) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ ba giữa ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh GCC (gồm các nước Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và các Tiểu Vương quốc Arập Thống nhất). Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga làm trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ACD 12 và ASEAN – GCC 3  - ảnh 1
Các nước châu Á chung tay để xây dựng một châu Á hòa bình, thịnh vượng và phát triển. (Ảnh:chinhphu.vn)



Phát biểu tại hội nghị ACD 12, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh vai trò quan trọng của ACD trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, xây dựng sự tin cậy lẫn nhau và cùng vượt qua các thách thức phát triển chung, đề xuất một số hướng hợp tác ACD trong lĩnh vực du lịch, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các khu vực, hợp tác phòng chống thiên tai, sử dụng hiệu quả và quản lý bền vững nguồn nước.

Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga đồng thời khẳng định cam kết của Việt Nam trong tăng cường hợp tác với các nước thành viên ACD vì hoà bình, thịnh vượng và phát triển.

Trong khi đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-GCC 3, Thứ trưởng Nguyễn Phương Nga khẳng định chính sách của Việt Nam thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp các nước GCC đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, cũng như mong muốn tăng cường hợp tác với các nước về thương mại, đầu tư, lao động, du lịch.
Trong thời gian tham dự các Hội nghị Bộ trưởng ACD 12 và ASEAN – GCC 3, Trưởng đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Quốc vụ khanh phụ trách đối ngoại của Vương quốc Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao Kyrgyzstan, Thứ trưởng Ngoại giao Saudi Arabia, Tajikistan và Đại sứ, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu