Việt Nam quyết tâm tái cấu trúc kinh tế và hội nhập thành công

Hoàng Dũng- Thu Hoa
Chia sẻ
(VOV5)- Năm mới 2013- trước thềm xuân Quý Tỵ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước  đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm 2012, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong năm 2013, trong đó có việc tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập sâu rộng toàn cầu. Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu nội dung phỏng vấn này.

(VOV5)- Năm mới 2013- trước thềm xuân Quý Tỵ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ tịch nước  đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong năm 2012, đặc biệt trong lĩnh vực đối ngoại, đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ quan trọng của đất nước trong năm 2013, trong đó có việc tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập sâu rộng toàn cầu. Đài Tiếng nói Việt Nam trích giới thiệu nội dung phỏng vấn này.

Việt Nam quyết tâm tái cấu trúc kinh tế và hội nhập thành công - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trả lời phỏng vấn của phóng viên báo chí

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết trong năm 2012, Việt Nam thực hiện chính sách đối ngoại theo Nghị quyết  Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.Việt Nam chủ trương là bạn và đối tác tin cậy của cộng đồng thế giới, vì hòa bình, hợp tác, phát triển và cùng có lợi. Việt Nam đã không chỉ hội nhập trong lĩnh vực kinh tế mà còn hội nhập toàn diện, kể cả về chính trị cũng như đối ngoại và các lĩnh vực khác. Bằng chính sách đối ngoại đúng đắn, bạn bè quốc tế đã ngày càng tin tưởng, ủng hộ và tham gia tích cực hơn vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Không những kinh tế, xã hội Việt Nam có bước phát triển, mà vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế cũng không ngừng được nâng cao.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Năm 2012 là năm hết sức sôi động về hoạt động đối ngoại. Trong năm đã có hơn 30 đoàn là nguyên thủ, người đứng đầu nhà nước, chính phủ, các cơ quan lập pháp của các quốc gia đã đến thăm và làm việc với Việt Nam. Sự quan tâm của các quốc gia ở các châu lục Á, Phi, Mỹ La tinh, châu Âu đối với Việt Nam ngày càng gia tăng. Người ta quan tâm tới Việt Nam rất nhiều và cũng kỳ vọng về sự hợp tác với Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài. Đó là những quan hệ hết sức có lợi cả về song phương và đa phương.

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tính cởi mở và dân chủ ở Việt Nam ngày càng được thực hiện rộng rãi hơn trong nhân dân, trong đời sống xã hội cũng như hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội chính là dấu ấn của năm 2012.

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, để Việt Nam hội nhập thành công, vấn đề cải cách thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng được coi là những khâu đột phá. Vì thế, Việt Nam phải tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp phải được quan tâm hơn nữa. Hiện Việt Nam đang sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Dự kiến sau khi được Quốc hội thông qua cuối năm 2013, hàng loạt các văn bản pháp luật sẽ được sửa đổi, bổ sung để cụ thể hoá Hiến pháp mới sẽ được ban hành, trong đó có vấn đề quan trọng là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo Chủ tịch nước, lượng công việc cần thực hiện là rất lớn để công cuộc hội nhập đi đến thành công, giúp đất nước phát triển. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ: Chúng ta đang quyết tâm thay đổi, tái cấu trúc nền kinh tế để phát triển ngày càng bền vững hơn, chất lượng hơn, hiệu quả hơn, từ đó đảm bảo mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại. Trong hai năm qua, và có thể kể cả năm 2013, chúng ta vẫn phải trải qua giai đoạn tái cơ cấu lại nền kinh tế, chấp nhận mức độ tăng trưởng thấp hơn giai đoạn trước; nhưng đồng thời phải thay đổi chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế, chuẩn bị tiền đề cho những giai đoạn sau nhanh và bền vững hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn đồng bào cả nước hết sức nỗ lực phấn đấu trên mỗi cương vị khác nhau của mình để thực hiện tốt mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mà cụ thể là những nhiệm vụ năm 2013 mà Quốc hội đã thông qua  để tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển, tăng trưởng trong giai đoạn tiếp theo của đất nước./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu