Việt Nam nâng cao vị thế, tạo được niềm tin trong khu vực và toàn cầu trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Theo ông Thayer, trong năm 2020, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã đề ra các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 trong khu vực.

Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales (Australia) vừa đánh giá rằng 2020 là năm Việt Nam nâng tầm vị thế, tạo được niềm tin trong khu vực và toàn cầu trong bối cảnh thế giới trải qua một năm đầy thách thức và biến động do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Việt Nam nâng cao vị thế, tạo được niềm tin trong khu vực và toàn cầu trong năm 2020 - ảnh 1

Giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales, Australia. - Ảnh: TTXVN

Theo ông Thayer, trong năm 2020, với tư cách là Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã đề ra các biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 trong khu vực.

Việt Nam đã chủ động thể hiện vai trò lãnh đạo đặc biệt trong bốn lĩnh vực: Thống nhất các quốc gia thành viên ASEAN trong nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi; tạo dựng sự đồng thuận về lập trường trung lập và vai trò trung tâm của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh giữa các siêu cường; điều hành thành công việc hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP); củng cố tuyên bố mang tính chính sách của ASEAN về Biển Đông bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Cũng trong năm 2020, với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ 3 nguyên tắc xây dựng an ninh toàn cầu: cam kết đa phương hóa lấy Liên hợp quốc làm trung tâm; nâng cao vai trò của các tổ chức khu vực, chẳng hạn như ASEAN và sự hợp tác mở rộng của ASEAN với Liên hợp quốc và Hội đồng bảo an; tất cả các quốc gia tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh: Thành công của Việt Nam trong việc dẫn dắt ASEAN ứng phó với COVID-19 là nhờ một phần không nhỏ vào những nỗ lực thành công trong việc kiểm soát đại dịch ở trong nước. Về tình hình Biển Đông, Việt Nam đã tăng cường tuyên bố chính sách của ASEAN về Biển Đông bằng cách hội tụ quan điểm về tầm quan trọng của UNCLOS trong việc tạo dựng và xây dựng một trật tự pháp lý về biển.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu