Việt Nam khai giảng năm học mới 2021 – 2022 theo hình thức đặc biệt chưa từng có

Chia sẻ
(VOV5) - Tại Hà Nội, hơn 2,1 triệu học sinh cũng dự lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022, từ điểm cầu Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm). 

Sáng 5/9, nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 với các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện địa phương và tình hình dịch bệnh.

Trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2021-2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định giáo dục đang đối diện với thử thách hết sức to lớn do đại dịch COVID-19. Quyết tâm cho năm học 2021-2022 và xa hơn là không để một trẻ em nào, đặc biệt là các em ở vùng dịch, vùng sâu, vùng xa, những em có hoàn cảnh khó khăn, bị mất hoàn toàn cơ hội học tập vì đại dịch và càng không để nền giáo dục Việt Nam, vì dịch bệnh mà không thể hoàn thành cam kết, trọng trách, sứ mệnh của mình trước Tổ quốc và Nhân dân.

Việt Nam khai giảng năm học mới 2021 – 2022 theo hình thức đặc biệt chưa từng có - ảnh 1Ảnh minh họa: Học sinh lớp 3A3 Trường Tiểu học Kim Đồng (Hà Nội) dự Lễ Khai giảng năm học mới 2021-2022. Ảnh: Đức Anh/VOV

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ khai giảng năm học 2021-2022 diễn ra tại điểm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (quận 5). Buổi lễ được phát trực tuyến trên nhiều nền tảng. Sau lễ chào cờ, các đại biểu  đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân mất vì đại dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố, bày tỏ ngày khai giảng năm học này là ngày đặc biệt đối với hơn 80.000 giáo viên và 1,7 triệu học sinh của Thành phố. Ông nhấn mạnh TP.HCM đang đối mặt thử thách lớn từ khi đất nước hòa bình nhưng chúng ta tin tưởng rằng thành phố sẽ vượt qua đại dịch. Chủ tịch UBND Thành phố HCM mong các bậc phụ huynh và nhân dân thành phố đồng lòng chia sẻ, góp phần vào sự nghiệp của ngành giáo dục.

Tại Hà Nội, hơn 2,1 triệu học sinh cũng dự lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022, từ điểm cầu Trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm). Tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao tặng hoa động viên các cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cùng toàn thể các em học sinh, phụ huynh cùng vượt qua khó khăn trong năm học “đặc biệt”, quyết tâm duy trì dạy tốt, học tốt.

Học sinh thành phố Cần Thơ chính thức bắt đầu bước vào năm học mới 2021-2022 từ sáng 5/9. Lễ Khai giảng năm học mới được tổ chức tại UBND thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình địa phương và trên nền tảng Youtube.  Em Phan Lê  Anh Tuấn, lớp 12A8, Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, tham dự Lễ khai giảng qua kênh Youtube, chia sẻ: “Khai giảng năm nay, em với gia đình tham gia, xem qua truyền hình, cảm giác an toàn hơn. Qua buổi tường thuật Lễ khai giảng em đã cảm thấy năm học mới bắt đầu, em tự hứa sẽ học thật tốt, đậu được nguyện vọng mà em mong muốn”.

Sáng 5/9, 5 tỉnh miền núi Tây Bắc là Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới theo nhiều hình thức khác nhau từ trực tiếp, đến trực tuyến. Em Trịnh San San, học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, chia sẻ: “Trong khi ở nhiều tỉnh, nhiều bạn không đến trường được vì dịch COVID -19, em lại có thể được đón năm học mới đúng lịch, em cảm thấy mình rất may mắn khi ở một tỉnh không có dịch và điều đó rất thuận lợi cho việc học tập của em. Việc được đi học đều đặn rất quan trọng với em, vì năm nay em đã là học sinh cuối cấp, cần được học tập đầy đủ, sẵn sàng bước vào một cấp học mới”.

Với các em học sinh bản Nà Ma, xã Phúc Lộc, một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, năm nay là năm học đầu tiên được khai giảng tại điểm trường khang trang, có điện và đồ dùng học tập đủ đầy. Đây là điểm trường do Đài Tiếng nói Việt Nam và các nhà tài trợ giúp đỡ đầu tư xây dựng. Cô Phan Thị Phượng, giáo viên điểm trường, bày tỏ: “Được VOV tại trợ xây dựng ngôi trường này, cô và các con đều rất phấn khởi đến trường. Trong học tập các bé được tiếp xúc môi trường thuận lợi hơn. Còn trong vận động trẻ đến trường, trước đây các cô phải đến tận nhà, nhưng bây giờ các bé, rồi phụ huynh đều chủ động hỏi cô khi nào thì đến trường”.

Năm học 2021-2022, Việt Nam có trên 24 triệu học sinh sinh viên bước vào năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định đây là một năm học nhiều khó khăn, toàn ngành sẽ phải linh hoạt để thích ứng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu