Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Chia sẻ
(VOV5) -  Việt Nam là 1 trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu.
(VOV5) -  Việt Nam là 1 trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai (13/10) và công bố Báo cáo thảm họa thế giới năm 2016 diễn ra sáng 13/10, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai - ảnh 1
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai. Ảnh: baochinhphu.vn



Lễ mít tinh do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp tổ chức. Báo cáo thảm họa Thế giới năm 2016 cho thấy, năm 2015 có gần 100 triệu người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thảm họa trên toàn cầu. Việt Nam là 1 trong 5 nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu. Trước những tác động to lớn của thiên tai, chủ đề của ngày Quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên năm nay là “Sống để chia sẻ”, nhằm truyền đi thông điệp nhắc nhở, kêu gọi mỗi cá nhân cùng chia sẻ những bài học, kinh nghiệm trong việc phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thảm họa. Ông Đặng Minh Tiến, Phó Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết: “Hôm nay, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng với Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế của nhiều nước trên thế giới tổ chức công bố thảm họa năm 2016, với thông điệp là xây dựng cộng đồng an toàn và bảo vệ cuộc sống hôm nay chính là đầu tư cho tương lai. Đây là thông điệp nhắc nhở mọi người hãy cùng chung tay, chung sức xây dựng cuộc sống hôm nay bằng cách tự trang bị cho mình những kiến thức, thông qua đó hỗ trợ nhau xây dựng cộng đồng an toàn, trách nhiệm”.

Dịp này, Ban tổ chức chọn phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ để diễn tập phòng chống thiên tai và tổ chức Hội nghị phổ biến, rút kinh nghiệm trong triển khai các Luật liên quan đến phòng, chống thiên tai, thảm họa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu