Việt Nam hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 10/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề “Mang thai ở tuổi vị thành niên”. 

(VOV5)Sáng 10/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức họp báo hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 với chủ đề “Mang thai ở tuổi vị thành niên”. Tại buổi họp báo, ông Arthur Erken, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho biết: thế giới có hơn 600 triệu trẻ em gái, trong đó hơn 500 triệu trẻ em gái đang sinh sống tại các nước đang phát triển. Mỗi năm có khoảng 16 triệu em gái tuổi từ 15 – 19 sinh con. Trong số này, cứ 10 em thì có tới 9 em đã kết hôn, dẫn tới thực trạng sinh con trong độ tuổi vị thành niên.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới - ảnh 1
Tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: vovradio.vn

Tai biến từ mang thai và sinh con ở tuổi vị thành niên tiếp tục là nguyên nhân tử vong hàng đầu của trẻ em gái vị thành niên ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Ở Việt Nam, 35,4% vị thành niên từ 15-19 tuổi chưa được đáp ứng nhu cầu về các phương tiện tránh thai, còn ở thanh niên từ 20-24 tuổi là 34,6%. Trước tình trạng này, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung nhiều giải pháp nhằm giảm tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: “Tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tập trung ở khu vực đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Cho nên thời gian tới Bộ Y tế sẽ tập trung nhiều vào khu vực này. Giải pháp chủ yếu là công tác truyền thông để các em hiểu rõ được vấn đề quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên là rất nguy hiểm, dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Bộ sẽ giáo dục cho lứa tuổi vị thành niên các phương pháp tránh thai an toàn để tránh mang thai ngoài ý muốn”./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu