Việt Nam hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11-7

Chia sẻ
(VOV5) - Với chủ đề “Tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, ngày Dân số Thế giới (11/07) năm nay sẽ tăng cường các hoạt động kế hoạch hóa gia đình tự nguyện, hỗ trợ sinh nở và dự phòng các nhiễm khuẩn qua đường tình dục, cải thiện tích cực hơn tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

(VOV5) - Với chủ đề “Tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”, ngày Dân số Thế giới (11/07) năm nay sẽ tăng cường các hoạt động kế hoạch hóa gia đình tự nguyện, hỗ trợ sinh nở và dự phòng các nhiễm khuẩn qua đường tình dục, cải thiện tích cực hơn tình trạng sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, Dương Quốc Trọng cho biết chủ đề “Tiếp cận phổ cập các dịch vụ sức khỏe sinh sản” hiện là một trong những vấn đề nóng của toàn cầu. Đối với Việt Nam, nhân ngày Dân số Thế giới sẽ phát động chiến dịch truyền thông để làm sao mọi người hiểu biết một cách sâu sắc hơn về sức khỏe sinh sản nói chung, kế hoạch hóa gia đình nói riêng để làm sao nâng cao tình trạng sức khỏe sinh sản của mỗi người dân, nâng cao việc bảo vệ mình và tránh những trường hợp có thai ngoài ý muốn.”

Việt Nam hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11-7 - ảnh 1
TS Dương Quốc Trọng – Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ - Bìa trái (Ảnh: giadinhnet)


Nhiều tỉnh, thành của VN diễn ra các hoạt động hưởng ứng Ngày dân số thế giới. Tại Tỉnh Thái Bình tổ chức tuyên dương tuyên truyền viên dân số tiêu biểu, liên hoan tuyên truyền viên dân số năm 2012… Tại tỉnh Hà Nam, Trung tâm Sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Nam triển khai 13 đợt truyền thông kết hợp khám bệnh, cấp thuốc và chuyển các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tới các xã, phường trọng điểm trong tỉnh và thực hiện dự án tư vấn về sức khỏe sinh sản tại các câu lạc bộ trẻ vị thành niên trong tỉnh. Ông Phạm Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe sinh sản tỉnh Hà Nam, nói: “Năm nay chúng tôi triển khai thêm dự án câu lạc bộ vị thành niên, tổ chức ở 4 điểm của 4 xã phường. Khoảng 1 tháng, chúng tôi cử cán bộ xuống truyền thông; đồng thời tư vấn về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh cấp 2, cấp 3 và những khu có đông công nhân để họ tăng cường nhận thức về giới và sức khỏe tình dục, giảm tỉ lệ phá thai ngoài ý muốn. Kết quả bước đầu chúng tôi thấy rằng, nhận thức của thanh thiếu niên nâng lên rõ rệt, đặc biệt là vấn đề giới, vấn đề sức khỏe tình dục.”/.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu