Việt Nam cam kết hợp tác quốc tế, thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam sẵn sàng đăng cai các hội nghị quốc tế về kiểm soát biên giới phòng chống khủng bố, tham gia các dự án trong quản lý an ninh hàng không phòng chống khủng bố.

Nhận lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu thăm chính thức Hoa Kỳ.

Việt Nam cam kết hợp tác quốc tế, thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp quốc. - Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

Sáng 22/04 (theo giờ địa phương), tại  New York, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn thăm trụ sở Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) và có cuộc hội đàm với Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách phòng, chống khủng bố, Vladimir Voronkov. Tại đây, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Việt Nam cam kết tiếp tục tăng cường nỗ lực quốc gia, hợp tác quốc tế trong việc thực hiện chiến lược chống khủng bố toàn cầu của LHQ, nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ về chống khủng bố.

Việt Nam sẵn sàng đăng cai các hội nghị quốc tế về kiểm soát biên giới phòng chống khủng bố, tích cực tham gia các dự án, sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý an ninh hàng không phòng chống khủng bố; tham dự đầy đủ, có trách nhiệm các hội nghị khu vực của LHQ về chống khủng bố sẽ được tổ chức tại Belarus vào cuối năm này và hội nghị lãnh đạo cấp cao của LHQ về chống khủng bố vào năm 2020.

Trong năm 2020, Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và sẽ cùng các quốc gia ASEAN đoàn kết hợp tác chặt chẽ với LHQ trong phòng chống khủng bố. Bên cạnh đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục góp phần hơn nữa vào việc đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế và ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 - 2021. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc với Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn trong thời gian tới Phái đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối, đề nghị LHQ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng trong việc triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống tội phạm, đặc biệt là hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo; huấn luyện; chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu